Hiệu quả việc phát điện bằng biogas ở Đà Nẵng
(Cadn.com.vn) - Nhiều trang trại ở Đà Nẵng đang sử dụng máy phát điện chạy bằng khí biogas đã cho hiệu quả lợi hơn dùng xăng hàng chục lần. Điều đặc biệt, biogas được sản sinh từ phân của vật nuôi, do vậy nó không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn giúp tiết kiệm năng lượng cho nông dân.
Thực ra máy phát điện chạy bằng khí biogas cũng như máy phát điện thông thường. Điểm khác biệt cơ bản nhất là nó có gắn thêm bộ phụ kiện chuyển đổi. Bộ phụ kiện này có tác dụng chuyển đổi từ dùng xăng sang dùng khí biogas. Khi hết khí biogas, chỉ cần gạt cần sang là lại có thể chạy được bằng xăng. Với các trang trại chăn nuôi, luôn thải ra một nguồn phân rất lớn. Nguồn phân này nếu không giải quyết tốt sẽ gây ô nhiễm môi trường, tạo dịch bệnh lên vật nuôi. Thế nhưng từ nguồn phân này có thể lấy được khí biogas, dùng làm nhiên liệu để đốt hoặc chạy máy nổ, máy phát điện. Từ đặc điểm này, việc áp dụng lấy khí biogas vào chạy máy phát điện phục vụ thắp sáng cùng nhiều công dụng khác ở các trang trại được coi là một sáng kiến đem lại nhiều tiện ích.
Theo GS-TSKH Bùi Văn Ga -Giám đốc ĐH Đà Nẵng thì bộ phụ kiện lắp vào các động cơ để nguồn biogas cung cấp cho máy nổ luôn ổn định, tốc độ động cơ không thay đổi, tạo ra nguồn điện ít biến đổi. Mặt khác, bộ phụ kiện còn có tác dụng điều tiết để nguồn biogas cung cấp cho động cơ luôn ổn định. Bộ phụ kiện này có thể lắp được trên các động cơ có công suất từ 1kW đến vài trăm kW. Hiện nay nó được bán với giá từ 2- 3 triệu đồng.
![]() ![]() |
Máy phát điện chạy bằng khí biogas được áp dụng tại trang trại Lê Xuân Thủy (Đà Nẵng). |
Anh Lê Quang Tuất, công nhân trại nuôi heo Lê Xuân Thủy tại xã Hòa Sơn – H. Hòa Vang cho biết, hệ thống sử dụng khá đơn giản, chỉ cần quay máy nổ, sau đó động cơ tự khóa đường dẫn xăng và mở khóa đường dẫn biogas. Cách sử dụng đơn giản, nhưng hiệu quả mang lại rất lớn. Hiện tất cả các vật dụng dùng trong trang trại đều sử dụng nguồn điện từ khí biogas từ bóng đèn, hệ thống làm mát trên mái nhà, tivi, tủ lạnh, máy xay xát... Anh Tuất tính toán, trang trại hiện nuôi hơn 200 con heo, mỗi ngày thải ra 1 tấn phân.
Lúc trước số phân này thường được trang trại bón cho cây cối xung quanh, do vậy luôn tạo ra mùi hôi, rất ô nhiễm. Thế nhưng khoảng hơn 1 năm nay, kể từ khi áp dụng việc phát điện chạy bằng khí biogas, toàn bộ số phân thải ra từ vật nuôi đã được dùng vào việc tạo khí biogas. Nhờ vậy, mỗi tháng trang trại tiết kiệm được gần 1 triệu đồng tiền điện. Tương tự, tại trại nuôi gà ở Hòa Ninh của Cty TNHH Đức Nghĩa, nhờ chạy máy phát điện bằng biogas đã tiết kiệm được mỗi tháng gần 3,5 triệu đồng. Giám đốc Cty Đức Nghĩa, ông Nguyễn Văn Ba cho biết, trang trại hiện nuôi 42.000 con gà, mỗi ngày thải ra 4 tấn phân. Lượng phân này được chuyển vào 4 hầm biogas cung cấp nhiên liệu cho máy nổ D30, phát điện ba pha có công suất 20kWh. Nhờ tận dụng được nguồn khí biogas, trang trại đã thay thế được 50% nguồn điện lưới thắp sáng, chạy máy xay xát, bơm nước, điện sinh hoạt cho công nhân... tiết kiệm được gần 50% tiền điện mỗi tháng.
Ông Huỳnh Phước, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng cho biết, với rất nhiều tiện ích, máy phát điện chạy khí biogas có thể áp dụng cho trang trại nuôi từ 20 con heo trở lên. Với các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, nơi chưa có điện lưới thì đây là mô hình có hiệu quả và tính khả thi cao. Theo tính toán, ở Việt Nam hiện mỗi năm sản sinh ra khoảng 4 tỷ m3 biogas, chủ yếu là để đun nấu, còn lại thải ra môi trường, gây lãng phí lớn. Nếu tất cả khí biogas này được tận dụng, để chạy máy phát điện, sẽ giúp sản sinh ra một nguồn năng lượng khổng lồ. GS-TSKH Bùi Văn Ga tính toán, có thể biến 1m3 bioga thành 1kW điện thì sẽ tiết kiệm được 0,4 lít dầu, giảm thải khí CO2 vào môi trường. Nếu như vậy, một năm chúng ta có thể sản sinh ra 4 tỷ kWh điện từ khí biogas. Đây là một nguồn lợi vô cùng lớn, rất tiếc là hiện nay chúng ta vẫn chưa tận dụng được triệt để nó.
Hải Hậu